Chuyện chưa kể về nhóm ngoại quốc chuyên đục trộm két sắt liên tỉnh (Kỳ 2: Lộ diện “ông trùm” Ban Wei Bing)

Thứ ba, 26/11/2019 12:11

Manh mối vụ án đã hé lộ, tổng hợp tất cả nguồn tin trinh sát, Đại tá Trần Mưu - Trưởng Ban chuyên án (BCA) VX-719Q chỉ đạo lực lượng CSHS tập trung toàn lực điều tra về số đối tượng người Trung Quốc đến Đà Nẵng gây án trộm két sắt. Qua phân tích nhật ký hành trình trên các xe máy mà nghi can thuê để sử dụng trong những ngày lưu trú ở Đà Nẵng nhận thấy, ngày 26-6, chúng đến Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng mua găng tay và 1 xà beng hiệu Tolsen. Sau đó, 1 xe di chuyển ra H. Hương Thủy (TT-Huế), đến sáng 27-6 mới quay về Đà Nẵng. Cùng trong đêm 26-6, tại Cty chế biến gỗ TT-Huế thuộc Khu công nghiệp Phú Bài (H. Hương Thủy) xảy ra trộm đột nhập cạy két sắt nhưng không mất gì. 

Hình ảnh Ban San Ke được các TS BCA VX-719Q giám sát trên đường gây án.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, BCA phát hiện nhóm nghi can người Trung Quốc đến Đà Nẵng bằng hộ chiếu du lịch và nhập cảnh qua đường hàng không tại sân bay Đà Nẵng. Những ngày lưu trú tại Đà Nẵng, chúng thuê khách sạn ở địa bàn Q.Sơn Trà để ở và tổ chức trộm cắp tài sản. Đặc điểm nhận dạng nghi can thể hiện, 1 đối tượng cao 1,8m, dáng người đậm, tóc đinh, mang giày màu đen, đeo túi chéo trước ngực. Một người cao tầm 1,6m, dáng người ốm, khom lưng, tóc ngắn, mang giày màu nâu. Một người cao 1,7m, dáng người vừa phải, tóc đinh, mang giày rọ hở mũi và 2 bàn chân. Lần theo dấu vết nghi can, BCA phát hiện, chiều 21-7, số đối tượng này xuất cảnh về nước theo đường hàng không.

Tiếp tục xác minh mở rộng các vụ án trộm đột nhập đục phá két sắt ở các địa bàn giáp ranh với Đà Nẵng như Quảng Nam và TT-Huế được biết, trong thời điểm nhóm đối tượng người Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam, tại H. Đại Lộc (Quảng Nam) xảy ra vụ trộm két sắt ở HTX Hiệp Hưng (xã Đại Hiệp) lúc 2 giờ ngày 20-7. Kẻ gian gồm 3 người, trèo tường vào HTX đục trộm két sắt, lấy đi 80 triệu đồng. Qua phân tích hiện trường nhận thấy, phương thức, thủ đoạn kẻ gây án có nhiều đặc điểm trùng khớp với các vụ trộm tại Đà Nẵng.

Dữ liệu nhật ký hành trình các phương tiện nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê tại Đà Nẵng thể hiện, nhiều khả năng vụ trộm này do chúng gây ra. Cụ thể, sau khi gây án tại H.Đại Lộc, nhóm khoảng 3 đối tượng di chuyển về TP Đà Nẵng theo tuyến QL14B, đến rạng sáng ngày 20-7 thì lưu trú tại khách sạn ở đường Nguyễn Tất Thành. Đến 12 giờ cùng ngày, chúng trả phòng khách sạn, di chuyển về Q.Sơn Trà sau đó xuất cảnh về lại Trung Quốc.

Tổng hợp, phân tích các dữ liệu, BCA đi đến nhận định, có nhóm  đối tượng người Trung Quốc đội lốt nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ và đường hàng không. Chúng đến Đà Nẵng theo diện visa du lịch có thời hạn 1 tháng để hoạt động trộm cắp bằng hình thức đột nhập, đục phá két sắt trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh giáp ranh với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp.

Các đối tượng luôn có sự khảo sát, lựa chọn mục tiêu trước khi thực hiện hành vi và thời gian gây án từ 0 đến 3 giờ vào các ngày thứ sáu và chủ nhật của 2 tuần cuối tháng. Mục tiêu đột nhập là trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp ở khu vực trống trải, ít dân cư sinh sống, lực lượng bảo vệ mỏng. Sau khi gây án, các đối tượng có sự quan sát hiện trường, di chuyển cách xa nhau để phát hiện sự truy đuổi, theo dõi. Tiền có được do trộm cắp, các đối tượng tìm cách chuyển về Trung Quốc.

Ông trùm Ban Wei Bing (ngồi phía trước) lọt vào tầm ngắm BCA VX-719Q ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng vào ngày 23-8-2019.

Đúng như phán đoán, ngày 22-8-2019, BCA nắm được nguồn tin, có nhóm 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến Đà Nẵng thuê khách sạn ở Q. Sơn Trà lưu trú. Trong số này có 2 người nằm trong diện theo dõi của BCA là Ban Wei Bing (1981) và Ban San Ke (1975).  Ngay lập tức, “bộ tứ” này được BCA bố trí lực lượng giám sát đặc biệt, “nhất cử, nhất động” của chúng được theo dõi sát sao. Cùng với công tác giám sát, BCA còn xác minh nhân thân lai lịch nghi can và phát hiện, Ban Wei Bing là đối tượng chủ mưu cầm đầu hầu hết các vụ đột nhập đục trộm két sắt.  Nghi can này có 2 tiền án (8 năm tù) về tội trộm cắp tài sản tại Trung Quốc và 2 lần nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) sau đó xuất cảnh theo đường hàng không qua sân bay Đà Nẵng về Trung Quốc.

Tại Đà Nẵng, Ban Wei Bing tổ chức cầm đầu nhóm khoảng 6 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch để thực hiện hành vi đục trộm két sắt. Hắn sử dụng giấy tờ tùy thân thuê khách sạn, xe máy, mua sắm phương tiện và lên kế hoạch khảo sát các điểm trộm đột nhập. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Ban Wei Bing cùng đồng bọn rất cảnh giác trong hành động. Mỗi khi ra khỏi khách sạn để khảo sát điểm gây án và thực hiện hành vi trộm cắp, nhóm này phóng xe máy rất nhanh. Để chắc chắn không có người theo dõi, chúng thường chọn những vị trí hết sức nhạy cảm để dừng lại quan sát. Chẳng hạn như đang đi xe máy, Ban Wei Bing đột nhiên dừng lại giữa cầu xem có ai đi theo mình không.

Tuy nhiên, dù Ban Wei Bing có gian manh, xảo quyệt bao nhiêu thì cũng không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa hết sức linh hoạt và mưu trí của lực lượng cảnh sát hình sự công an TP Đà Nẵng. Mọi hành vi phạm pháp của chúng tại Đà Nẵng đều được BCA theo dõi, củng cố chứng cứ, chờ thời điểm thuận lợi sẽ bắt giữ.

(còn nữa)

NGUYÊN THẢO